Mỹ mất hàng triệu đô mỗi năm để nuôi tổng thống

Trong năm ngoái, chính phủ Mỹ phải chi gần 3,7 triệu USD cho các cựu tổng thống còn sống và các cựu đệ nhất phu nhân góa bụa.
Mỗi năm Chính phủ Mỹ bỏ ra hàng triệu USD để “nuôi” tổng thống, và việc họ rời Nhà Trắng không đồng nghĩa với việc những khoản chi khổng lồ đó sẽ chấm dứt.

Theo số liệu của Quốc hội Mỹ, trong năm ngoái, chính phủ nước này đã chi gần 3,7 triệu USD cho các cựu tổng thống còn sống và cựu đệ nhất phu nhân góa bụa, để trang trải trợ cấp hưu trí, tiền thuê văn phòng, vé tàu xe, cước bưu chính.

Trong số các cựu chủ nhân Nhà Trắng được Nhà nước “chăm bẵm” thì ông George W. Bush chi tiêu nhiều tiền nhất. Riêng ông đã “ngốn” tới 1,3 triệu USD ngân sách, trong đó tiền thuê 743m3 văn phòng vào khoảng 400.000 USD, tiền điện thoại cũng ngất ngưởng 85.000 USD và tiền vé tàu xe lên tới 60.000 USD.

Thân phụ của ông, cựu tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) thì đứng hàng thứ ba, năm ngoái cũng xài tới 850.000 USD.

Đứng thứ hai trong danh sách là Bill Clinton, với ngân sách dành cho ông cũng ngót nghét 1 triệu USD (978.000 USD), trong đó tiền thuê văn phòng gần 442.000 USD. Trong khi đó, cựu tổng thống Jimmy Carter cũng tiêu hết 518.000 USD, trong đó tiền cước bưu điện vào khoảng 15.000 USD.

Trong khi các cựu tổng thống lĩnh tiền trợ cấp hưu trí 200.000 USD/năm (tương đương lương của một bộ trưởng đương chức), thì vợ góa của các cựu tổng thống được lĩnh 20.000 USD.

Năm ngoái bà Nancy Reagan, quả phụ của Tổng thống Ronald Reagan, đã khước từ khoản tiền trên, nhưng bà vẫn nhận 14.000 USD để thanh toán cước bưu điện.

Các khoản chi trên vẫn chưa bao gồm "chi phí không được tiết lộ" để bảo đảm an ninh cho các cựu tổng thống cùng vợ con họ.

Đúng là con số 3,7 triệu USD chỉ là “muối bỏ biển” nếu so với ngân sách liên bang nhiều tỷ USD, thế nhưng thực tế là các cựu tổng thống Mỹ còn thu được các khoản tiền rất lớn từ viết sách, đi diễn thuyết và các hoạt động khác, vì vậy có người đặt ra câu hỏi có cần phải trợ cấp nhiều cho họ đến như vậy không, nhất là trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, ngân sách liên bang tài khóa 2013 bị cắt giảm 85,4 tỷ USD.

Đây là lý do Tổng thống Barack Obama quyết định từ tháng Tư này sẽ đóng góp 5% lương mỗi tháng vào quỹ ngân sách của Bộ tài chính, để chia sẻ khó khăn cùng với các nhân viên bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm trên.

Thế nhưng chi phí dành cho các cựu tổng thống Mỹ không thấm gì so với chi phí dành cho cựu Tổng thống nước láng giềng Mexico Felipe Calderón, vì theo một nghiên cứu được thực hiện căn cứ vào số liệu của 21 quốc gia có trình độ phát triển khác nhau, trong đó có các nước có thu nhập cao như Singapore và Hàn Quốc, thì ông Calderón có thể là vị cựu nguyên thủ “đắt đỏ” nhất thế giới.

Mỗi tháng ông Calderón nhận trợ cấp hưu trí 205.000 peso (khoảng 20.300 USD), tương đương tiền hưu của các cựu tổng thống Mỹ, thế nhưng nếu tính cả các khoản tiền lương dành cho nhân viên bảo vệ và giúp việc, tiền điện thoại, xe cộ đi lại (cho cả vợ, con, người bảo vệ), tiền nhà, điện, nước thì mỗi tháng Nhà nước phải chi cho ông số tiền lên tới 5 triệu peso (khoảng 400.000 USD).

Số tiền lên cao như vậy là do trong khi chi phí bảo vệ gia đình các cựu tổng thống khác tại Mexico không cao, vì gia đình họ chỉ gồm vợ và các con, chi phí bảo vệ gia đình ông Calderón tăng vọt, vì “gia đình” ông bao gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, anh em, anh em rể, chị em dâu, chú bác, cháu...

Theo giải thích không chính thức, ông Calderón đã mở rộng “gia đình” của mình vì ông là tổng thống Mexico đầu tiên tuyên chiến với ma túy và tội phạm có tổ chức, nên cần phải mở rộng đối tượng được bảo đảm an ninh kể cả khi ông không còn tại chức./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục