Mỹ quan ngại về chiến dịch của quân đội Syria gần Aleppo

AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết "Mỹ hết sức quan ngại" về những thông tin liên quan tới chiến dịch tấn công được Nga hỗ trợ của quân đội Syria gần thành phố lớn thứ 2 Aleppo.
Mỹ quan ngại về chiến dịch của quân đội Syria gần Aleppo ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và phiến quân tại Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ ngày 14/4 cho biết nước này "hết sức quan ngại" về những thông tin liên quan tới chiến dịch tấn công được Nga hỗ trợ của quân đội Syria gần thành phố lớn thứ 2 Aleppo.

Quan chức trên nói: "Những chiến dịch như vậy có thể vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, vốn đã được duy trì gần 7 tuần qua song lại đang chịu sức ép gia tăng trong thời gian gần đây". Ngoài ra, quan chức này cũng nhắc lại lời kêu gọi Nga "chấm dứt bất cứ hành động khiêu khích nào tại Syria."

Trước đó, ngày 10/4, Thủ tướng Syria Wael al-Halaki cho biết quân đội nước này đang phối hợp với lực lượng Nga để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng thành phố Aleppo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục