Myanmar nới lỏng quy chế cấp visa cho người Ấn Độ

Myanmar vừa thông báo quyết định cấp thị thực nhập cảnh cho giới doanh nhân và một số khách thăm Ấn Độ ngay tại cửa khẩu đến.
Theo tin trực tuyến của các báo Ấn Độ, ngày 30/5, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Manmohan Singh kết thúc chuyến thăm Myanmar, nước này đã thông báo quyết định cấp thị thực nhập cảnh cho giới doanh nhân và một số khách thăm Ấn Độ ngay tại cửa khẩu đến.

Hãng tin PTI cho biết, trong động thái bất ngờ trên được cho là nhằm thúc đẩy thương mại song phương, các doanh nhân Ấn Độ sẽ được cấp thị thực thời hạn 70 ngày với chi phí 50 USD ngay khi đến Myanmar.

Một loại thị thực khác gọi là “Entry visa” sẽ được cấp tại chỗ cho những công dân Ấn Độ tới tham dự hội họp hoặc các sự kiện khác, có thời hạn trong 28 ngày với mức phí 40 USD.

Ngoài ra, công dân Ấn Độ cũng có thể được cấp thị thực quá cảnh trong 24 giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục