NATO "​tố" Nga ủng hộ Tổng thống Assad kéo dài nội chiến Syria

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng việc Nga tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ nhằm kéo dài cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.
NATO "​tố" Nga ủng hộ Tổng thống Assad kéo dài nội chiến Syria ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 12/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng việc Nga tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ nhằm kéo dài cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Nghị viện NATO tại Na Uy, ông Stoltenberg nói: "Nga nên đóng một vai trò mang tính xây dựng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Việc hỗ trợ chính quyền Tổng thống Assad không hề có tính xây dựng... mà chỉ kéo dài cuộc chiến ở Syria."

Cùng ngày, tại cuộc gặp ông Bouthaina Shaaban - trợ lý hàng đầu của Tổng thống Assad, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ Damascus bảo vệ chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời phản đối "việc dễ dàng can dự" vào vấn đề nội bộ của các nước khác.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh: "Số phận của đất nước Syria phải do người dân Syria định đoạt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục