Nga đang chờ Mỹ đưa ra đề xuất hợp tác trong vấn đề Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/2 nói rằng Moskva đang chờ Mỹ đưa ra những đề xuất về sự hợp tác mà hai bên có thể tiến hành trong vấn đề Syria.
Nga đang chờ Mỹ đưa ra đề xuất hợp tác trong vấn đề Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/2 nói rằng Moskva đang chờ Mỹ đưa ra những đề xuất về sự hợp tác mà hai bên có thể tiến hành trong vấn đề Syria.

Tại buổi họp báo ở Moskva, ông Lavrov cũng nhấn mạnh đề xuất của Mỹ về việc thiết lập các vùng an toàn ở Syria trước hết cần phải nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Syria.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cùng ngày nói rằng việc giành quyền kiểm soát thị trấn al-Bab của Syria từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh bật IS khỏi thành trì Raqqa của lực lượng này.

Người phát ngôn trên cũng khẳng định lý lẽ cho rằng không có nhóm nào có thể thay thế tổ chức Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurk (YPG) trong cuộc chiến chống IS là không có căn cứ.

Ankara coi YPG là lực lượng thù địch và hiện đang hậu thuẫn một nhóm các tay súng nổi dậy, chủ yếu là người Arab và Turk, chống lại IS cũng như tìm cách ngăn chặn bước tiến của YPG./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục