Nga đề nghị loại 2 nhóm khủng bố khỏi cơ chế ngừng bắn ở Syria

Nga đã yêu cầu Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa 2 nhóm Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam, hoạt động tại Syria, vào danh sách các nhóm khủng bố.
Nga đề nghị loại 2 nhóm khủng bố khỏi cơ chế ngừng bắn ở Syria ảnh 1Nhóm Ahrar ash-Sham tại Syria. (Nguồn: AP)

TASS đưa tin, Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin ngày 26/4 cho biết nước này đã yêu cầu Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa 2 nhóm Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam, hoạt động tại Syria, vào danh sách các nhóm khủng bố.

Hai nhóm này được cho là thường xuyên vi phạm cơ chế ngừng bắn ở Syria.

Trong một thông cáo, ông Churkin nói: "Ngày 26/4, phái đoàn Nga đề nghị Ủy ban ban chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an đưa các nhóm Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam vào danh sách trừng phạt cùng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda..."

Theo ông, có nhiều thông tin nói rằng 2 nhóm này có liên hệ mật thiết và nhận các hỗ trợ tài chính, hậu cần và quân sự từ các tổ chức khủng bố như IS và al-Qaeda.

Khi bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng IS và Al Qaeda, những nhóm này sẽ nằm ngoài cơ chế ngừng bắn ở Syria và có thể phải hứng chịu các cuộc không kích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục