Nga tuyên bố khó phân biệt phiến quân ôn hòa và cực đoan ở Syria

Điện Kremlin tuyên bố khó có thể phân biệt giữa các nhóm phiến quân ôn hòa và Hồi giáo cực đoan trên thực địa khi tiến hành chiến dịch không kích tại Syria.
Nga tuyên bố khó phân biệt phiến quân ôn hòa và cực đoan ở Syria ảnh 1Một tay súng của nhóm phiến quân Ghuraba al-Sham. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 17/6, Điện Kremlin tuyên bố khó có thể phân biệt giữa các nhóm phiến quân ôn hòa và Hồi giáo cực đoan trên thực địa khi tiến hành chiến dịch không kích tại Syria, vì những nhóm này thường chiến đấu ở gần nhau.

Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên khi được đề nghị bình luận về những cáo buộc của một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ cho rằng lực lượng Nga ở Syria dội bom các phiến quân do Washington hậu thuẫn.

Ngoài ra, người phát ngôn này cũng bác bỏ một bức thư của 50 nhà ngoại giao Mỹ yêu cầu Washington không kích các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhấn mạnh mọi nỗ lực nhằm thay đổi chính quyền ở quốc gia Trung Đông này sẽ đều nhấn chìm toàn bộ khu vực trong hỗn loạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục