Nga và Iran ký kết một lộ trình hợp tác về dầu khí

Nga và Iran sẽ nghiên cứu khả năng thành lập Ngân hàng liên doanh nhằm cấp tín dụng cho các dự án dầu-khí và hóa dầu của hai nước.
Ngày 14/7 tại Mátxcơva, Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Sergey Shmatko và Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Masoud Mirkazzemi, đã ký Lộ trình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu-khí.

Lộ trình quy định Nga và Iran sẽ nghiên cứu khả năng thành lập Ngân hàng liên doanh nhằm cấp tín dụng cho các dự án dầu-khí và hóa dầu của hai nước, bán một phần dầu thô khai thác tại hai nước và thành lập Xí nghiệp liên doanh khai thác dầu-khí.

Hai bên thỏa thuận xem xét khả năng từ nay đến cuối năm soạn thảo Hiệp định liên chính phủ về hợp tác năng lượng nhằm tạo điều kiện kinh tế thuận lợi cho hoạt động của các công ty trên lãnh thổ của hai nước.

Lộ trình cũng đề xuất việc Nga và Iran phối hợp khai thác và chế biến sản phẩm dầu mỏ cũng như xúc tiến những dự án hóa dầu trên lãnh thổ hai nước và tại các nước thứ ba.

Bộ trưởng Shmatko cho biết Nga và Iran còn thỏa thuận soạn thảo và ký lộ trình tương tự trong lĩnh vực điện năng và năng lượng nguyên tử.

Bộ trưởng Mirkazzemi tuyên bố ngoài lộ trình trên, hai bên cũng đã ký nhiều hợp đồng hợp tác dầu-khí giữa các công ty hai nước, trong đó có hợp đồng Nga cung cấp khí đốt hóa lỏng cho những khu vực dân cư xa xôi tại Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục