Nga-Mỹ nhất trí về các vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm 2015

Theo hãng tin TASS, ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí về số vụ phóng tên lửa đạn đạo để trao đổi thông tin trong năm 2015.
Nga-Mỹ nhất trí về các vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tonnel-ufo.ru)

Theo hãng tin TASS, ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí về số vụ phóng tên lửa đạn đạo để trao đổi thông tin trong năm 2015.

Kết thúc kỳ họp thứ chín của Ủy ban tham vấn song phương về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Nga-Mỹ (START) được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 10-20/2, bộ trên xác nhận: "Phái đoàn của Nga và Mỹ đã tiếp tục thảo luận những khía cạnh thực tế của việc thực thi hiệp ước này... Cùng với các điều khoản của hiệp ước START, họ đã nhất trí và thông qua quyết định về số lượng các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hay số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm nhằm mục đích trao đổi thông tin trong năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục