Nga tuân thủ Hiệp ước START bất chấp khủng hoảng Ukraine

Theo Vụ trưởng các vấn đề an ninh-giải trừ quân bị, Bộ Ngoại giao Nga, ngày 6/5, Moskva sẽ tuân thủ START ký năm 2010 với Mỹ, bất chấp khủng hoảng ở Ukraine.
Nga tuân thủ Hiệp ước START bất chấp khủng hoảng Ukraine ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại sân bay quân sự Diyarbakir ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/3/2003. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/5, ông Mikhail Ulianov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề an ninh và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moskva sẽ tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) ký năm 2010 với Mỹ, bất chấp những bất đồng giữa hai bên liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Ulianov bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nga trong vấn đề này vì lợi ích của cả hai nước.

Theo Hiệp ước START năm 2010, Nga sẽ xem xét cắt cắt giảm kho vũ khí hạt nhân xuống còn 1.550 đơn vị, song ông Ulianov cho biết việc thực hiện Hiệp ước này sẽ diễn ra lâu dài, tùy thuộc vào thực tế tình hình.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn tin hồi tháng Ba vừa qua cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét khả năng ngừng hoạt động thanh sát thực địa theo khuôn khổ START giữa Nga và Mỹ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng vừa khẳng định không có lý do gì mà không thực thi đầy đủ hiệp ước này.

Ông Rybiakov khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ liên quan đến một số điểm nóng trên thế giới như vấn đề hạt nhân Iran, cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ngoài ra, theo ông, Moskva đang làm hết sức mình để góp phần ổn định tình hình ở Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục