Nghi phạm lao xe vào nhà hàng pizza ở Pháp có bệnh tâm thần

Nghi phạm lái xe hơi đâm vào một nhà hàng pizza ở phía Đông thủ đô Paris của Pháp tối 14/8 khiến 1 bé gái thiệt mạng và 13 người bị thương là đối tượng có vấn đề về tâm thần "nghiêm trọng."
Nghi phạm lao xe vào nhà hàng pizza ở Pháp có bệnh tâm thần ảnh 1Cảnh sát Pháp tuần tra tại hiện trường vụ tấn công ở Sept-Sorts, ngày 15/8. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Nghi phạm lái xe hơi đâm vào một nhà hàng pizza ở phía Đông thủ đô Paris của Pháp tối 14/8 khiến 1 bé gái thiệt mạng và 13 người bị thương là đối tượng có vấn đề về tâm thần "nghiêm trọng." 

Công tố viên Dominique Laurens đưa ra thông tin trên với báo giới trong ngày 15/8. Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên khác cho biết kẻ lái xe thừa nhận hắn phải sử dụng "một lượng lớn thuốc."

Tuy nhiên, lời khai của tên này cho đến nay vẫn chưa cung cấp thông tin về động cơ gây án.

[Ôtô lao vào nhà hàng pizza ở Pháp, nhiều người thương vong]

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Sept-Sorts, cách Paris 55km về phía Đông. Lái xe, đã bị bắt, khai nhận "tìm cách tự sát trước đó 1 ngày song không thành công" và quyết định thực hiện vụ lao xe này.

Đối tượng sinh năm 1985 và không có tiền sự. Cơ quan an ninh Pháp đã "loại trừ giả thiết khủng bố" trong vụ việc.

Vụ tấn công xảy ra chỉ 5 ngày sau vụ đâm xe vào các binh sỹ ở Levallois-Perret, ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Paris của Pháp, khiến 6 binh sỹ bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục