Ngoại trưởng Séc kêu gọi Chủ tịch EC từ chức vì Brexit

Ngoại trưởng Séc Lubomir Zaoralek nói rằng Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker nên nhận "trách nhiệm" về cuộc trưng cầu dân ý tại Anh mà theo đó người Anh đã chọn rời khỏi Liên minh châu Âu.
Ngoại trưởng Séc kêu gọi Chủ tịch EC từ chức vì Brexit ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo báo Độc lập (The Independent) của Anh ngày 27/6, Ngoại trưởng Séc Lubomir Zaoralek nói rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nên nhận "trách nhiệm" về cuộc trưng cầu dân ý tại Anh mà theo đó người Anh đã chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Phát biểu trên kênh truyền hình Séc, ông Zaoralek nói: "Ngay lúc này tôi không thấy Chủ tịch EC là người thích hợp cho công việc. Tôi không muốn kêu gọi ai đó (từ chức), nhưng phải có ai đó trong EU nên từ chức, bởi vì Brexit là trách nhiệm mà ai đó cần phải nhận lấy."

Ngoại trưởng Séc cũng nói rằng Chủ tịch EC đã làm không đủ trong nỗ lực ngăn chặn việc để EU mất Anh. Ông nói: "Tôi những tưởng rằng Ủy ban này được đứng đầu bởi một con người đáng kính và đáng tin, mà trong tình huống chúng ta đối mặt với nguy cơ bị mất một cái chân hay cái tay sẽ sẵn sàng tới một đất nước để nói với người Anh rằng 'Chúng tôi muốn bạn ở lại.'"

Tuy nhiên, trong chiến dịch vận động trước cuộc trưng cầu ý dân tại Anh vừa qua, nhiều người tin rằng lời kêu gọi từ giới lãnh đạo ở EU đối với người Anh sẽ chẳng có tác dụng gì, chưa kể còn bị phản ứng ngược, như sau cảnh báo của Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Anh sẽ phải xếp hàng sau trong các cuộc thương lượng với Mỹ nếu bỏ phiếu chọn Brexit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục