Người Bỉ "móc hầu bao" 1,3 tỷ euro mỗi năm dành cho thú cưng

Theo thống kê của Sở Kinh tế liên bang Bỉ, trong năm 2014, người dân Bỉ đã chi 1,3 tỷ euro cho chó, mèo - những vật nuôi rất được cưng chiều trong gia đình.
Người Bỉ "móc hầu bao" 1,3 tỷ euro mỗi năm dành cho thú cưng ảnh 1Đối với các gia đình người Bỉ, chó, mèo là những vật nuôi rất đỗi được cưng chiều. (Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)

Theo thống kê của Sở Kinh tế liên bang Bỉ, trong năm 2014, người dân Bỉ đã chi 1,3 tỷ euro cho chó, mèo - những vật nuôi trong gia đình. Phần lớn số tiền được chi cho việc mua thức ăn cho thú cưng.

Trung bình, mỗi gia đình Bỉ chi 0,8% ngân sách của mình cho những con vật nuôi yêu thích. Đứng đầu là các gia đình ở vùng Wallonie (vùng nói tiếng Pháp) với mức chi chiếm 0,9%. Tiếp theo là các gia đình ở vùng Flanders (vùng nói tiếng Hà Lan) với 0,7% và cuối cùng các gia đình vùng thủ đô Brussels cũng chi tới 0,5% ngân quỹ cho những vật nuôi, người bạn đồng hành của họ.

Chi tiêu cho thức ăn chiếm nhiều nhất với 55,9%, tiếp theo là chăm sóc thú y (23,2%), mua sắm các vật dụng dành cho thú cưng (10,5%) và cuối cùng là chi phí chăm sóc (6,3%). Mua một con vật cưng chỉ chiếm 4,1% trong tổng các chi tiêu trên.

Chó và mèo là những động vật phổ biến trong các gia đình người Bỉ.

Năm 2014, các gia đình Bỉ sở hữu 1,5 triệu con chó và 2,2 triệu con mèo.

Tại vùng Wallonie, 1/3 các gia đình nuôi ít nhất một hoặc một vài con chó. Trong khi đó ở vùng Flanders, 1/5 các gia đình có ít nhất một con chó, hơn 1/4 các gia đình nuôi ít nhất một con mèo và hơn 7% các gia đình ở vùng thủ đô Brussels nuôi ít nhất một con chó và 18% sở hữu ít nhất một con mèo.

Vì chó, mèo là những vật nuôi rất đỗi được cưng chiều nên nhiều gia đình không ngại ngần "móc hầu bao" cho thú cưng của mình. Những chú chó thường được chủ dắt đi dạo vào mỗi buổi sáng, chiều trong công viên.

Vào dịp Noel, ngoài các mặt hàng quà tặng dành cho con người, các cửa hàng, siêu thị cũng chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho chó, mèo. Vào dịp này, rất dễ dàng bắt gặp những chú chó, mèo "diện" những bộ đồ xinh xắn được chủ dắt đi chơi. Đây cũng là thời điểm doanh thu các cửa hàng vật dụng cho thú cưng tăng đến 50%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục