Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ

Người dân Qatar đổ xô ra siêu thị mua thực phẩm và nước uống sau khi các nước vùng Vịnh tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với nước này.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 1Người dân Qatar đổ xô ra siêu thị mua thực phẩm và nước uống sau khi Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Yemen cùng chính phủ Libya được quốc tế công nhận đã tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với nước này. (Nguồn: AP)
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 240% số thực phẩm ở Qatar được nhập khẩu từ Saudi Arabia.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 3Saudi Arabia còn cáo buộc Qatar không tôn trọng các nguyên tắc của GCC khi muốn tăng cường quan hệ với Iran, một địch thủ khu vực của các nước GCC.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 4Sự bất bình của các nước vùng Vịnh đối với Qatar càng gia tăng gần đây, khi Quốc vương nước này Tamim bin Hamad Al Thani được cho là đã lên tiếng chỉ trích tâm lý chống Iran đang gia tăng trong khu vực. Dù Doha sau đó phủ nhận và thông báo rằng tin tặc đã tấn công trang mạng của hãng thông tấn Al-Jareeza và đưa ra thông tin sai lệnh.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 5Người dân Qatar xếp hàng đợi thanh toán tại một siêu thị.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 6Người dân Qatar xếp hàng đợi thanh toán tại một siêu thị.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 7Họ tranh thủ dự trữ cả nước uống.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 8Các gian hàng đã trống rỗng.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 9Chưa đầy 24 giờ sau khi một loạt nước Arab và vùng Vịnh quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Ngoại trưởng Qatar đã kêu gọi 'một cuộc đối thoại cởi mở và trung thực' để giải quyết khủng hoảng.
Người dân Qatar đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống dự trữ ảnh 10Trong khi đó, Mỹ sẽ cử đại diện tham dự nếu các nước GCC tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh để thảo luận về tình hình căng thẳng hiện tại.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục