Người Việt bị bắt trong chiến dịch truy quét của cảnh sát Malaysia

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 141 người nước ngoài, trong đó có người Việt, vì những vi phạm khác nhau trong các chiến dịch “Ops Nyah 2” và “Ops Noda Khas.”
Người Việt bị bắt trong chiến dịch truy quét của cảnh sát Malaysia ảnh 1Cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 8/8, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 141 người nước ngoài vì những vi phạm khác nhau trong các chiến dịch “Ops Nyah 2” và “Ops Noda Khas” truy quét các đối tượng phạm pháp tại trung tâm thành phố Kuala Lumpur.

Bắt đầu từ 11 giờ (giờ địa phương), chiến dịch “Ops Nyah 2” kéo dài trong 5 giờ đồng hồ, trong đó 67 đối tượng nam giới và 25 phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 45 bị bắt giữ tại một số khu vực của Brickfields, Pantai Dalam và Jalan Klang Lama.

Phó cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, Datuk Abdul Hamid Mohd Ali cho biết những người bị bắt giữ đến từ Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Việt Nam...

Trong chiến dịch “Ops Noda Khas,” 46 phụ nữ nước ngoài ở độ tuổi từ 25 đến 35 đã bị bắt giữ liên quan hoạt động mại dâm và vi phạm quy định về thị thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục