Nhân rộng các mô hình “Thanh niên đảm bảo ATGT”

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Thành đoàn Hà Nội nhân rộng các mô hình “Thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông.”
Ngày 3/1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã làm việc với Thành đoàn Hà Nội về việc huy động thanh niên tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012 và tặng quà các đội thanh niên tình nguyện đang làm trật tự an toàn giao thông tại nút giao thông Cửa Nam - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng và Quán Thánh - Hàng Đậu.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Đinh La Thăng biểu dương các sáng kiến của Thành đoàn, ghi nhận những thành tích, nỗ lực của các tình nguyện viên Thủ đô trong thời gian trong việc góp phần giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.

Bộ trưởng đề nghị Thành đoàn Hà Nội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông,” tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, tạo thói quen về văn hóa trong tham gia giao thông.

Mỗi bạn trẻ cần xung kích đi đầu, gương mẫu chấp hành luật giao thông, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện với phương châm “Nói ít, hành động ngay và hành động thường xuyên, liên tục."

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ hỗ trợ về cơ chế, chính sách để các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với các lực lượng giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm đảm bảo tránh ùn tắc, giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô...

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho biết trong năm 2011, tuổi trẻ Thủ đô đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đảm bảo an toàn giao thông như Ngày hội văn hóa giao thông, các diễn đàn, hội thi “Vô lăng vàng,” thi tìm hiểu về Luật giao thông và văn hóa giao thông cho đoàn viên thanh niên khối trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông…

Đặc biệt Thành đoàn đã thành lập 30 đội “Tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông” với sự tham gia của 600 tình nguyện viên, hàng ngày đều đặn phối hợp với các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, giải tỏa ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục