Nhật tham gia xây dựng tuyến đường sắt phía Bắc

Các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tham gia dự án xây dựng tuyến đường sắt số 5, dài 35km, tại miền Bắc với vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ USD.
Nhật báo Nikkei chuyên về kinh tế hàng đầu ở Nhật Bản, số ra ngày 17/6, cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tham gia dự án xây dựng đường sắt tại Việt Nam theo hình thức hợp tác giữa nhà nước và khối tư nhân (PPP).

Tin của báo trên cho hay Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Việt Nam về việc tham gia dự án xây dựng tuyến đường sắt số 5, dài 35km, nối Hà Nội với một khu công nghệ cao ở miền Bắc với tổng vốn đầu tư khoảng 3,33 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đầu tư vào các hạng mục như sản xuất toa tàu, hệ thống tín hiệu và vận hành.

Tham gia đầu tư dự án phía Nhật Bản là Công ty đường sắt Keihan, trong khi việc tiến hành nghiên cứu khả thi sẽ do Viện nghiên cứu Nomura và một vài đối tác khác đảm nhận.

Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào năm 2015 và sẽ đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2019-2022.

Cũng theo báo trên, để thực hiện dự án, Chính phủ Nhật Bản dự định cho Việt Nam vay vốn dưới dạng viện trợ phát triển chính thức (ODA), trong khi các doanh nghiệp nước này sẽ được tiếp cận nguồn vốn từ Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JIBIC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục