Nigeria: 15 người Cơ đốc giáo bị tấn công và sát hại

Ngày 30/12, các phần tử Hồi giáo cực đoan đã sát hại 15 người Cơ đốc giáo trong vụ tấn công tại khu vực Đông Bắc bất ổn của Nigeria.
Ngày 30/12, các phần tử Hồi giáo cực đoan đã sát hại 15 người Cơ đốc giáo trong một vụ tấn công tại khu vực Đông Bắc bất ổn của Nigeria.

Đây là hành động mới nhất được cho là do các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Boko Haram tiến hành.

Một quan chức cứu trợ giấu tên cho biết những kẻ tấn công đã đột nhập vào một số ngôi nhà và sát hại 15 người khi họ đang ngủ. Trong số các nạn nhân có một nhân viên cảnh sát chuyên kiểm soát việc đỗ xe và 14 dân thường.

Trước đó, lực lượng quân đội xác nhận một số tay súng không rõ danh tính đã tấn công cộng đồng Musari, song cho biết chỉ 5 người thiệt mạng. Musari nằm ở ngoại ô Maiduguri, căn cứ của Boko Haram. Rất nhiều người đã sơ tán đến Musari để tránh bạo lực tại Maiduguri.

Kể từ năm 2009 tới nay, các vụ bạo lực liên quan tới nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tại miền Bắc và miền Trung Nigeria đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Là nước đông dân nhất và khai thác dầu lớn nhất châu Phi, Nigeria đang bị chia rẽ gay gắt giữa miền Bắc có đa số người Hồi giáo sinh sống và miền Nam, nơi người Cơ đốc giáo chiếm đa số.

Tổng thống Goodluck Jonathan đã cáo buộc nhóm Boko Haram âm mưu gây ra cuộc khủng hoảng tôn giáo tại quốc gia gồm 160 triệu dân này. Boko Haram từng tuyên bố đấu tranh để thành lập một bang Hồi giáo tại Nigeria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục