Nổ tàu chở khách tại Ấn Độ khiến ít nhất 6 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (11 giờ 30 giờ Việt Nam) tại một toa của tàu chở khách từ Bhopal tới Ujjain và những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện Kalapipal.
Nổ tàu chở khách tại Ấn Độ khiến ít nhất 6 người bị thương ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: THX/TTXVN)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất sáu người đã bị thương trong một vụ nổ toa tàu chở khách tại bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (11 giờ 30 giờ Việt Nam) tại một toa của tàu chở khách từ Bhopal tới Ujjain mang số hiệu 59320. Toàn bộ những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện Kalapipal.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Mạng lưới đường sắt tại Ấn Độ lớn thứ ba thế giới với hơn 12.000 tàu chở khách hoạt động và 23 triệu khách di chuyển mỗi ngày. Tuy nhiên, thiết bị đường sắt lỗi thời khiến sự an toàn khi di chuyển bằng phương tiện này không được đảm bảo.

Năm 2015, Chính phủ Ấn Độ đã thông báo đầu tư 137 tỷ USD trong năm năm tới nhằm hiện đại hóa và mở rộng hệ thống đường sắt nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục