Pháp sẽ công nhận Palestine nếu nỗ lực hòa bình thất bại

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố nếu nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được giải pháp hòa bình Israel-Palestine không đạt được thì Pháp sẽ lập tức công nhận Nhà nước Palestine.
Pháp sẽ công nhận Palestine nếu nỗ lực hòa bình thất bại ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/11, Pháp cho biết đang làm việc với các đối tác về một nỗ lực ngoại giao “cuối cùng” nhằm khai thông thế bế tắc giữa Israel và Palestine, trong đó có cả việc đề ra một khung thời gian 2 năm để chấm dứt cuộc xung đột thông qua một nghị quyết do Liên hợp quốc bảo trợ.

Phát biểu tại Quốc hội Pháp, Ngoại trưởng Laurent Fabius của nước này nói: “Nếu nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được một giải pháp thông qua đàm phán thất bại, thì Pháp sẽ phải làm việc cần làm là lập tức công nhận Nhà nước Palestine.”

Ông nhấn mạnh Paris đang làm việc tại Liên hợp quốc để thông qua một nghị quyết, trong đó đề ra thời hạn 2 năm cho việc đạt được một giải pháp thông qua đàm phán.

Quốc hội Pháp dự kiến sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng vào này 2/12 tới về việc liệu Chính phủ Pháp có nên công nhận Palestine là nhà nước hay không, động thái mà Thủ tướng Israel cho là “một sai lầm nghiêm trọng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục