Phi công gõ thiếu số 0, máy bay đi Malaysia hạ cánh ở Australia

Một chiếc máy bay của AirAsiaX thay vì bay từ Sydney (Australia) tới Malaysia đã phải hạ cánh ở Melbourne, sau khi hệ thống định vị bị rối loạn do cơ trưởng gõ thiếu một số 0 vào tọa độ điểm đến.
Phi công gõ thiếu số 0, máy bay đi Malaysia hạ cánh ở Australia ảnh 1Một chiếc máy bay của AirAsiaX. (Nguồn: time.com)

Một chiếc máy bay của AirAsiaX thay vì bay từ Sydney (Australia) tới Malaysia đã phải hạ cánh ở Melbourne, sau khi hệ thống định vị bị rối loạn do cơ trưởng gõ thiếu một số 0 vào tọa độ điểm đến.

Chiếc máy bay cất cánh một cách hoàn hảo vào trưa 10/3/2015, nhưng đội bay đã cảm thấy bất ổn khi nó quay đầu lại và thể hiện việc bị rối loạn định vị.

Thông tin này chỉ mới được tiết lộ vào ngày 7/9/2016 trong một báo cáo của Cơ quan an toàn hàng không (ATSB), đăng tải trên tờ Sydney Morning Herald.

Báo cáo này cho biết lỗi của viên phi công đã "đánh gục" một vài hệ thống dẫn đường chính.

Chữ số sai lầm duy nhất này thể hiện máy bay đang ở gần thành phố Cape Town của Nam Phi, cách đó gần 11.200km.

Herald cho biết hệ thống lái tự động cũng như các tính năng tự động khác của máy bay đã bị vô hiệu hóa, và phi công đã phải điều khiển máy bay tới Melbourne nhờ liên lạc với cơ quan​ điều khiển không lưu.

Phòng an toàn bay Australia cho biết sự cố này xảy ra khoảng 2 lần mỗi năm.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục