Phiến quân Shabaab nhận đánh bom liều chết cảng biển Mogadishu

Nhóm Shabaab thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe liều chết gần cổng vào cảng biển ở thủ đô Mogadishu của Somalia khiến hơn 20 người thiệt mạng và 48 người bị thương ngày 11/12.
Phiến quân Shabaab nhận đánh bom liều chết cảng biển Mogadishu ảnh 1Chuyển nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Mogadishu. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nhóm Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe liều chết gần cổng vào cảng biển ở thủ đô Mogadishu của Somalia khiến hơn 20 người, trong đó đa số dân thường, thiệt mạng và 48 người bị thương ngày 11/12.

Trong một thông báo đăng tải trên tài khoản nhắn tin Telegram, nhóm Shabaab cho biết mục tiêu của vụ tấn công trên là một căn cứ quân đội gần cảng và tuyên bố vụ việc khiến “gần 30 người” thiệt mạng.

Nhóm này thường phóng đại số người thiệt mạng trong các vụ tấn công do chúng tiến hành.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết số người tử vong trong vụ tấn công trên có thể tăng do các nạn nhân được đưa tới nhiều bệnh viện khác nhau.

Hiện trường đánh bom là khu vực dân sự, nơi có nhiều phu khuân vác và các tiểu thương qua lại.

Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh Somalia đang trong quá trình bầu chọn chính phủ mới. Cuộc bầu cử tổng thống, vốn nhiều lần bị hoãn, dự kiến diễn ra vào ngày 28/12 tới.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Shabaab đã tiến hành các hoạt động chống lại Chính phủ Somalia từ nhiều năm qua, âm mưu và thực hiện nhiều cuộc tấn công khủng bố ở Somalia cùng các nước láng giềng như Kenya, Uganda.

Tại Nigeria, hãng tin AFP dẫn lời giới chức cảnh sát địa phương cho biết 2 bé gái xấp xỉ 7 hoặc 8 tuổi đã thực hiện đánh bom liều chết tại một chợ ở thị trấn Maiduguri, miền Đông Bắc nước này ngày 11/12 khiến 17 người bị thương nặng.

Thị trấn Maiduguri là tâm điểm các hoạt động tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục