Phiến quân chiếm một thị trấn ở Somalia sau khi binh sỹ AU rút đi

Phiến quân al-Shabaab đã chiếm thêm một thị trấn ở miền Trung Somalia, sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) rời bỏ thị trấn này.
Phiến quân chiếm một thị trấn ở Somalia sau khi binh sỹ AU rút đi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN )

Ngày 23/10, phiến quân al-Shabaab đã chiếm thêm một thị trấn ở miền Trung Somalia, sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) rời bỏ thị trấn này.

Người phát ngôn các chiến dịch quân sự của al-Shabaab cho biết lực lượng người Ethiopia của AU đã rời bỏ thị trấn Halgan tại vùng Hiran, qua đó cho phép Al-Shabaab tiến vào thị trấn này.

Đây là thị trấn thứ 3 tại Somalia bị al-Shabaab chiếm đóng trong tháng này.

Một nghị sỹ Quốc hội đến từ Hiran đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cảnh báo nhiều dân thường đang phải hứng chịu các vụ trả đũa của các tay súng al-Shabaab nghi ngờ họ là những người ủng hộ chính phủ.

Phiến quân Al-Shabaab đã bị các binh sỹ AU đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu, cũng như hầu hết các thị trấn lớn của Somalia, song nhóm này hiện vẫn tiếp tục tìm cách lật đổ chính quyền Somalia và thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào khách sạn, nhà hàng và những nơi người nước ngoài hay lui tới ở Mogadishu và các thành phố khác.

Giới quan sát nhận định Al-Shabaab đang tìm cách phá hoại các cuộc bầu cử sắp tới ở Somalia. Nhóm này cũng thực hiện nhiều vụ tấn công tại Kenya.

Theo các phân tích an ninh, gần đây Al-Shabaab mở rộng phạm vi hoạt động với sự ủng hộ của các phần tử hoạt động ngầm ở Djibouti, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda cũng như ở Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục