Philippines lo sợ 2 triệu công dân ở Trung Đông gia nhập IS

Philippines lo sợ 2 triệu công dân ở Trung Đông có thể gia nhập IS

Philippines cho biết nước này quan ngại rằng nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tuyển dụng những công dân Philippines đang làm việc ở Trung Đông.
Philippines lo sợ 2 triệu công dân ở Trung Đông có thể gia nhập IS ảnh 1Các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: rilek1corner.com)

Theo AFP, Philippines ngày 15/1 cho biết nước này quan ngại rằng nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tuyển dụng những công dân Philippines đang làm việc ở Trung Đông, một ngày sau khi các phiến quân có liên hệ với IS thực hiện vụ tấn công ở Jakarta, Indonesia.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết cơ quan tình báo nước này có thể sẽ đề nghị các đối tác ở Trung Đông của họ giám sát nguy cơ cực đoan hóa trong cộng đồng người Philippines ở khu vực này, vốn có số lượng lên tới 2 triệu người.

Ông Aquino nêu rõ: “Chúng tôi cần phải thận trọng. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan tình báo (Trung Đông) để giám sát những cộng đồng này nhằm phát hiện liệu họ có bị ảnh hưởng bởi IS hay không.”

Ông Aquino cho rằng không có “mối đe dọa đáng tin cậy nào” về các vụ tấn công mà IS sẽ thực hiện ở Philippines trong bối cảnh xảy ra các vụ tấn công ở thủ đô Jakarta hôm 14/1, nhưng cảnh báo về “một mối đe dọa chung.”

Đặc biệt, ông Aquino cũng cho biết có 2 người gốc Philippines hiện đang sinh sống ở nước ngoài, đã tìm cách gia nhập IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục