Quân đội Syria và Hezbollah tiến gần đến biên giới Syria-Israel

Lực lượng Hezbollah và các sỹ quan Iran, quân đội Chính phủ Syria tiến hành các chiến dịch chống lại lực lượng nổi dậy ở miền Nam nước này.
Quân đội Syria và Hezbollah tiến gần đến biên giới Syria-Israel ảnh 1Binh sỹ quân đội Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Tayyibat, tỉnh Hama. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/2, truyền hình quốc gia Syria và tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng Hezbollah và các sỹ quan Iran cùng quân đội Chính phủ Syria đang tiến hành các chiến dịch chống lại lực lượng nổi dậy ở miền Nam nước này, giáp với Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng.

Theo SOHR, quân đội Chính phủ Syria cùng với đồng minh Hezbollah đang chiến đấu tại các khu vực Daraa, Quneitra và Damascus. Trong khi đó, truyền hình quốc gia Syria cũng lần đầu tiên thừa nhận quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang được sự hỗ trợ của lực lượng Hezbollah và các sỹ quan cố vấn Iran trong cuộc chiến chống quân nổi dậy kéo dài gần 4 năm qua ở nước này.

Cũng theo SOHR, các lực lượng ủng hộ chính phủ cùng ngày đã mở các cuộc tấn công và chiếm giữ khu vực Deir Maker, phía Tây Damascus, gần với Quneitra, nơi Israel tiến hành cuộc không kích tiêu diệt 6 tay súng Hezbollah và một sỹ quan Iran hôm 18/1 vừa qua.

Chiến dịch trên diễn ra một ngày sau khi lực lượng này tiêu diệt 20 tay súng nổi dậy và giành quyền kiểm soát làng Deir al-Adas và vùng núi xung quanh.

Phía quân chính phủ cũng có 9 binh sỹ thiệt mạng kể từ khi xảy ra các cuộc xung đột từ hôm 9/1 vừa qua đến nay.

Một nguồn tin an ninh Syria cho biết mục đích của các chiến dịch gần biên giới với Golan là nhằm ngăn chặn các nỗ lực của lực lượng nổi dậy trong việc mở rộng phạm vi hoạt động ở khu vực biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục