Thổ Nhĩ Kỳ bắt 14 người tìm cách sang Syria gia nhập IS

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ một công dân nước này và 13 người nước ngoài đang tìm cách vượt biên sang Syria để gia nhập tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 14 người tìm cách sang Syria gia nhập IS ảnh 1Người tị nạn Syria trong một trại tập trung nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 11/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ một công dân nước này và 13 người nước ngoài đang tìm cách vượt biên sang Syria để gia nhập tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo tuyên bố trên, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện vụ bắt giữ tại huyện Oguzeli, tỉnh miền Nam Gaziantep.

Công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã được thả sau quá trình thẩm vấn trong khi 13 người nước ngoài được đưa tới sở cảnh sát Gaziantep để trục xuất.

Hôm 4/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay nước này đã trục xuất 1.065 người nước ngoài và áp dụng lệnh cấm ra nước ngoài đối với 9.915 đối tượng khác.

Đây là một phần trong nỗ lực của Ankara nhằm hạn chế hoạt động tuyển mộ phiến quân sang các nước láng giềng Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục