Ra mắt Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ

Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ được khánh thành ngày 10/4, tại tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng.
Ngày 10/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ, với tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng.

Được xây dựng từ tháng 12/2010, Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư, đặt tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, nơi gần các các Khu công nghiệp như Amata, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Loteco.

Trung tâm có diện tích 69.000m2, gồm ba hạng mục chính là khối hành chính, quản lý, khối thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, khối hạ tầng kỹ thuật; trong đó khối thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm có quy mô 4 tầng.

Đây là nơi có thể tổ chức các sàn giao dịch việc làm quy mô lớn với sức chứa 200 doanh nghiệp và hơn 5.000 lao động; trang bị 2 phòng máy vi tính phục vụ người lao động đến đăng ký thông tin tìm kiếm việc làm.

Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ, ngoài nhiệm vụ tuyển dụng lao động cho thị trường Đồng Nai còn có chức năng điều tiết lao động cho cả khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên..., tạo sự kết nối cung-cầu lao động tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết hiện ở Việt Nam có 4 trung tâm giới thiệu việc làm cấp khu vực đang được xây dựng tại 4 vùng kinh tế trọng điểm.

Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ là công trình được hoàn thành đầu tiên trong cả nước và mong rằng, thời gian tới Đồng Nai sẽ khai thác có hiệu quả công trình này, đáp ứng những mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra./.

Công Phong (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục