Sàlan 800 tấn đâm nứt thanh dầm cầu Thị Nghè

Khoảng 14h30 ngày 17/11, một sàlan có trọng tải 800 tấn đã bị đứt neo, đâm vào chân cầu gây nứt thanh dầm giữa của cầu Thị Nghè.
Khoảng 14h30 ngày 17/11, một sàlan có trọng tải 800 tấn chở 8 cọc bêtông (mỗi cọc nặng 16 tấn) đang neo đậu cạnh chợ Thị Nghè (phường 15 Bình Thạnh) đã bị đứt neo, trôi dạt theo con nước khoảng 100m, đâm vào chân cầu gây nứt thanh dầm giữa của cầu Thị Nghè.

Hiện sàlan này vẫn đang kẹt tại chân cầu.

Công ty quản lý cầu phà của thành phố đã phối hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ khẩn trương khắc phục sự cố này bằng cách cưa đục các thanh bêtông tách khỏi dầm cầu để giải phóng sàlan, đề phòng khả năng nước lên sẽ nâng sàlan lên theo làm sập cầu.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm đi về phía vòng xoay Hàng Xanh.

Đến 19h10, các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp giải tỏa thành công, đưa chiếc sàlan  ra khỏi gầm cầu Thị Nghè sau 5 giờ bị mắc kẹt.

Đến 20h30 cùng ngày, việc lưu thông trên cầu Thị Nghè đã trở lại bình thường.

Ông Trần Quốc Thống, điều phối viên gói thầu số 10 của Dự án Môi trường nước Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho biết, chiếc sàlan trên đã neo đậu bên hông chợ Thị Nghè từ 4 ngày nay với nhiệm vụ thu gom các thanh cọc bêtông dư của dự án.

Khi bị đứt neo, trên sàlan không có người, sự cố này cũng không gây tổn thất về người nhưng đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng vì tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những tuyến đường huyết mạch của Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục