Số nạn nhân trong vụ đánh bom xe tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 48

Theo Văn phòng thị trưởng thành phố Van ở Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom xe ở đây khiến ít nhất 48 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cảnh sát.
Số nạn nhân trong vụ đánh bom xe tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 48 ảnh 1Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: news.sky.com)

Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng thị trưởng thành phố Van ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom xe tại đây ngày 12/9 đã khiến ít nhất 48 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cảnh sát.

Cảnh sát trưởng thành phố Van, ông Suat Ekici cho biết hiện các cảnh sát nói trên đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng 12/9 (giờ địa phương) trong ngày đầu tiên của dịp lễ Eid al-Adha dành cho người Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ nổ xảy ra ngay tại một trạm kiểm soát của cảnh sát gần văn phòng của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền và văn phòng làm việc của Thị trưởng thành phố.

Hãng thông tấn Dogan xác nhận chiếc xe chứa bom đã được kích nổ cách văn phòng thị trưởng thành phố khoảng 200m, nằm trong khu vực tập trung nhiều trụ sở của AKP.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng sau vụ tấn công này. Lực lượng an ninh đã được điều tới hiện trường để bảo vệ văn phòng của AKP. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục