Số thương vong do động đất Trung Quốc tiếp tục tăng

Giới chức Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng do trận động đất tại tỉnh Cam Túc đã lên tới 75 người cùng hàng trăm người bị thương.
Giới chức Trung Quốc ngày 22/7 cho biết con số người thiệt mạng do trận động đất tại tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc nước này đã lên tới 75 người cùng hàng trăm người bị thương.

Theo chính quyền thành phố Định Tây, tính đến 18 giờ ngày 22/7 (theo giờ địa phương), địa phương này đã ghi nhận có 73 người thiệt mạng và tại thành phố Lũng Nam lân cận là 2 người.

Riêng tại huyện Dân, khu vực hứng chịu động đất mạnh nhất, 14 người được cho là bị chôn vùi dưới các đống đổ nát.

Trong khi đó, tính đến 16 giờ cùng ngày, khu vực này đã xảy ra 411 dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh tới 5,6 độ Richter.

Theo thống kê ban đầu, trận động đất mạnh 6,6 độ Richter vào sáng cùng ngày đã gây sập hơn 1.200 căn nhà và làm hư hại 21.000 căn khác. Nhiều ngôi làng và thị trấn tại Cam Túc đã rơi vào tình trạng mất điện sau động đất. Khoảng 3.000 cảnh sát, lính cứu hỏa và dân quân địa phương đã được điều tới khu vực xảy ra thảm họa để hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của trận động đất.

[Động đất kép ở Trung Quốc: Ít nhất 47 người chết]

Chiều 22/7, Bộ Dân chính Trung Quốc đã nhanh chóng cấp phát 10.000 lều, 30.000 chăn và các vật dụng cần thiết cho người dân vùng thảm họa. Chính quyền tỉnh Cam Túc cũng đã trích 830.000 USD từ ngân sách địa phương cho quỹ hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 sáng 22/7, trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực giáp ranh giữa huyện Dân và huyện Chương thuộc tỉnh Cam Túc. Tâm chấn của trận động đất nằm sâu 20 km, ở vị trí 34,5 độ vĩ Bắc và 104,2 độ kinh Đông.

Trong lịch sử, tại tỉnh Cam Túc đã xảy ra 25 trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter, trong đó trận mạnh nhất là 8 độ Richter xảy ra vào ngày 21/7/1654 tại Thiên Thủy đã lấy đi sinh mạng của 31.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục