Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất lịch sử Mecca

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca

Thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Thánh địa Mecca và chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là hai trong số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua.
Thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Thánh địa Mecca
Ngày 24/9, một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra trong lễ hành hương Hajj thường niên của người Hồi giáo tại khu vực Mina, bên ngoài thánh địa Mecca ở Saudi Arabia, khi những người hành hương tham gia ném đá vào một trong ba bức tường đại diện cho quỷ Satan, biểu tượng của cái ác, đánh dấu ngày cuối cùng của Lễ hành hương Haji.

Bộ trưởng Y tế Saudi Arabia Khaled al-Falih cho biết tính đến ngày 26/9 số nạn nhân tử vong trong vụ giẫm đạp trên đã lên tới 769 người, còn số người bị thương là 934 nạn nhân.

Trong khi đó, chính quyền và báo chí nhiều nước cũng công bố số nạn nhân người nước mình thiệt mạng trong vụ giẫm đạp. Theo đó, Iran là nước có nhiều người chết nhất với 136 nạn nhân, Maroc có 87 người chết, Cameroon 20 người, Indonesia cũng có 3 người.

Thời tiết nóng bức cộng với việc quá đông tín đồ Hồi giáo chen lấn là những nguyên nhân diễn ra thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử các cuộc hành hương.

Các nhà lãnh đạo Iran cũng đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Saudi Arabia là kém cỏi trong việc đảm bảo các biện pháp an toàn, dẫn tới thảm kịch nói trên.

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 1Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Vụ giẫm đạp ở Saudi: Số người chết đã lên tới 769 người
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ
Chiều 22/9 theo giờ Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thành phố duyên hải Seattle trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama.

Tại đây, ông Tập Cận Bình đã có buổi tiếp 30 giám đốc điều hành các tập đoàn hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc như General Motors (GM), Amazone, Apple, Disney, Microsoft, Haier, Baidu và Cosco...

Ngày 25/9, Chủ tịch Trung Quốc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó đạt được sự nhất trí về việc tiếp tục các nỗ lực chống biến đổi khí hậu và ngừng các chương trình tấn công mạng vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng quan điểm liên quan tới một số vấn đề như tranh chấp lãnh thổ hay nhân quyền.

Cũng tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất sáu điểm để phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 2Tổng thống Mỹ Barack Obama hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Quan hệ Mỹ-Trung vẫn tồn tại rào cản và thiếu lòng tin chiến lược
Cảnh sát Thái Lan xác nhận Adem Karadag là kẻ đánh bom đền Erawan
Tối 25/9, cảnh sát Thái Lan đã xác nhận Adem Karadak, đối tượng đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok ngày 17/8 vừa qua, chính là người đàn ông mặc áo vàng mà camera an ninh ghi lại được tại hiện trường.

Theo cảnh sát Thái Lan, đối tượng này sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc, mà trong đó có thể khiến đối tượng này lĩnh án tử hình.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan ngày 24/9 cho biết nghi phạm Adem Karadag hay còn được biết đến với cái tên Bilal Muhammed bị bắt hồi cuối tháng trước, đã khai nhận là người đặt quả bom ở đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8, làm 20 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Cảnh sát Thái Lan cũng đã yêu cầu đối tượng thực nghiệm lại hiện trường vụ đánh bom trong ngày 26/9.

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 3Nghi phạm Adem Karadag (trái) tại sở cảnh sát Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Thủ phạm đánh bom ở Bangkok diễn lại hành động tội ác
Đảng Syriza chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp
Ngày 21/9, theo kết quả bầu cử chính thức, đảng cánh tả Syriza của nhà lãnh đạo Alexis Tsipras đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp trước thời hạn, với 35,54% phiếu bầu.

Đứng thứ hai là đảng đối lập Dân chủ Mới bảo thủ với 28,07% phiếu bầu. Đảng Bình minh Vàng theo chủ nghĩa phátxít mới lại về thứ ba với 7,09% phiếu bầu, tiếp sau là đảng Xã hội Pasok với 6,42% số phiếu. Đảng To Potami theo đường lối trung dung chỉ giành được 3,94% số phiếu, trong khi đảng chống tham nhũng Liên minh Trung dung giành được hơn 3% phiếu bầu và lần đầu tiên có chân trong Nghị viện.

Ngày 23/9, Chính phủ cánh tả mới của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tuyên thệ nhậm chức, với cam kết tiếp tục thực hiện chương trình cải cách kinh tế sâu rộng và nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư mà Hy Lạp được coi là một trong những quốc gia tâm điểm.

Cuộc bầu cử ngày 20/9 đã cho thấy sự tin tưởng của cử tri Hy Lạp giành cho nhà lãnh đạo trẻ Alexis Tsipras. Tuy trước mắt chính phủ mới hiện giờ là con đường đầy chông gai và thử thách nhưng với sự lãnh đạo của ông Tsipras Xứ sở Thần thoại có thể vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này.

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 4Lãnh đạo Đảng Syriza Alexis Tsipras phát biểu trước những người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử được công bố. (Nguồn THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức
30% người di cư sang châu Âu giả mạo là công dân Syria
Ngày 25/9, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết ước tính có đến 30% người di cư đến châu Âu đang giả mạo là công dân Syria để được tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục nhập cư.

Đức đưa ra con số trên dựa trên sự theo dõi của lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát liên bang, Văn phòng nhập cư và người tị nạn và Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex).

Nhà chức trách Đức cũng thông báo đã phát hiện nhiều trường hợp người di cư mang hộ chiếu Syria giả.

Cùng lúc đó, cựu Giám đốc Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp và Chống khủng bố của Áo (BVT), ông Gert-Rene Polli, đã cảnh báo rằng “hàng chục” tay súng của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xâm nhập vào châu Âu qua làn sóng người di cư hiện nay.

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 5Người di cư chen lên tàu tại nhà ga ở Beli Manastir, Croatia ngày 18/9. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Các tay súng IS trà trộn trong dòng người tị nạn vào châu Âu
Nhiều ngân hàng Australia đóng tài khoản của công ty tiền ảo
Các ngân hàng lớn của Australia đang đóng tài khoản của những công ty giao dịch tiền ảo bitcoin, buộc ít nhất 13 nhà cung cấp tiền kỹ thuật số ngừng hoạt động, trong bối cảnh Chính phủ Australia thắt chặt các luật lệ quy định nhằm kiểm soát tình trạng rửa tiền và tài trợ cho những kẻ khủng bố.

Một người phát ngôn của Hiệp hội giao dịch thương mại bằng tiền điện tử Australia (ADCCA) cho biết các ngân hàng đã gửi thông báo về quyết định khóa những tài khoản kể trên tới 17 nhà cung cấp dịch vụ giao dịch bằng bitcoin, trong đó có BitTrade và Buyabitcoin.

Chỉ vài tháng trước, Westpac Banking Corp là ngân hàng cuối cùng trong số bốn ngân hàng hàng đầu Australia rút khỏi lĩnh vực nhận tiền gửi của các công ty (tiền ảo bitcoin) nhằm giảm các nguy cơ rủi ro vi phạm luật.

Theo ước tính của ADCCA, lượng bitcoin được lưu hành tại Australia chiếm 7% trong tổng giá trị bitcoin vào khoảng 5 tỷ USD trên thế giới.

Không chỉ tại Australia, nhiều ngân hàng trên toàn cầu cũng đang đau đầu tuân thủ theo các quy định ngặt nghèo liên quan đến bitcoin, mà các nhà chức trách áp dụng để ngăn chặn tình trạng rửa tiền và tài trợ cho các phần tử khủng bố.

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 6Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Xem thêm tại đây: Nhiều ngân hàng Australia đóng tài khoản của công ty tiền ảo
Nga sẽ nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông năm nay
Đêm 25/9, Nga đã nhất trí nối lại hoạt động cung cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông năm nay theo một thỏa thuận vừa đạt được với Liên minh châu Âu (EU) sau nhiều tháng đàm phán khó khăn.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau gần 6 giờ thảo luận với các Bộ trưởng Năng lượng Nga và Ukraine ở Brussels (Bỉ), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách lĩnh vực năng lượng Maros Sefcovic cho biết thỏa thuận sơ bộ là một “bước đi quan trọng” nhằm đảm bảo Ukraine được cung cấp khí đốt suốt từ tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau và tiếp đến châu Âu cũng sẽ nhận được nguồn cung khí đốt.

Theo ông Sefcovic, “tất cả các chi tiết về mặt kỹ thuật đã được nhất trí” và khuôn khổ hợp tác đã được thiết lập, nhưng việc xác nhận và ký kết chính thức về một thỏa thuận đầy đủ sẽ cần phải có những thủ tục riêng rẽ.

Nga đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu khí đốt của EU với một nửa lượng khí đốt này được trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine.

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 7Một trạm bơm khí đốt tại thị trấn Boyarka thuộc Kiev, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: EU, Nga và Ukraine nhất trí về thỏa thuận cung cấp khí đốt mới
Volkswagen vướng bê bối dùng phần mềm gian lận lượng khí thải
Hãng Volkswagen đang đối mặt với các cuộc điều tra hình sự khi thừa nhận 11 triệu xe chạy bằng động cơ diesel của hãng trên toàn cầu sử dụng phần mềm khai man lượng khí thải.

Phần mềm được sử dụng để phát hiện thời điểm nào xe bị kiểm tra lượng khí thải. Xe sẽ bật hết công suất hệ thống kiểm soát khí thải mỗi khi bị kiểm tra, nhưng lại tự động tắt đi khi xe chạy trong điều kiện bình thường. Do vậy, xe sẽ thải ra liều lượng khí thải quá hạn mức cho phép theo quy định.

VW đối mặt với án phạt có thể lên tới 18 tỷ USD và điều tra nội bộ cho thấy vụ việc có thể liên quan tới 11 triệu chiếc xe động cơ diesel của hãng trên toàn cầu. Riêng chi phí bỏ ra để triệu hồi số xe này phục vụ kiểm tra và sửa chữa dự kiến có thể lên tới 6,5 tỷ euro. Trong khi kể từ lúc xảy ra vụ việc đến nay, giá trị vốn hóa của VW trên thị trường chứng khoán đã mất đi tới 30 tỷ euro.

Giám đốc điều hành Tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất châu Âu này, ông Martin Winterkorn, cũng đã tuyên bố từ chức.

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 8Các mẫu xe của hãng Volkswagen được giới thiệu tại đại lý ở New York, Mỹ. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Volkswagen phải hoàn trả khoản trợ cấp về tiết kiệm nhiên liệu
Bốn sinh viên Việt Nam bị thương trong vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng tại Mỹ
Ngày 24/9, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Seattle, miền Tây nước Mỹ, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, trong đó có 15 người bị chấn thương nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11giờ (theo giờ địa phương) khi chiếc xe buýt chở 45 du học sinh nước ngoài trong đó có 29 sinh viên Việt Nam và các nhân viên của trường Trường North Seattle College va chạm với một chiếc xe lội nước du lịch trên cây cầu Aurora bắc qua một con kênh nối liền hồ Union với vịnh Shilshole.

Toàn bộ bốn nạn nhân thiệt mạng đều là học sinh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Áo.

Bốn sinh viên Việt Nam bị thương là các em: Đinh Thị Nam Phương (sinh năm 1997), Nguyễn Tú Quyên (1997), Nguyễn Sơn (1998) và Vũ Khánh Vi (1998).

Sự kiện quốc tế tuần 21-27/9: Thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Mecca ảnh 9Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Có 29 sinh viên Việt trong vụ tai nạn xe buýt thảm khốc ở Seattle
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục