Syria đạt được thỏa thuận khôi phục nguồn nước cho Damascus

Thị trưởng tỉnh Nông thôn Damascus của Syria cho biết chính phủ nước này đã nhất trí với lực lượng nổi dậy tại khu vực Wadi Barada để các kỹ thuật viên đi vào khu vực giếng nước bị hư hại.
Syria đạt được thỏa thuận khôi phục nguồn nước cho Damascus ảnh 1Người dân Damascus thiếu nước sạch trầm trọng. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Theo Reuters, ngày 11/1, truyền hình nhà nước đưa tin thị trưởng tỉnh Nông thôn Damascus của Syria cho biết chính phủ nước này đã nhất trí với lực lượng nổi dậy tại khu vực Wadi Barada để các kỹ thuật viên đi vào khu vực giếng nước bị hư hại, vốn cung cấp nước sạch cho thủ đô Damascus.

Giếng nước này đã bị hư hại dẫn tới ngừng hoạt động vào cuối tháng 12/2016, làm giảm 70% lượng nước cung cấp cho cư dân Damascus và các khu vực lân cận.

Trước đó, các tay súng của Mặt trận Nusra đã chặn nguồn nước từ Wadi Barada vào thủ đô Damascus từ ngày 22/12/2016, gây tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở Damascus.

Chính phủ Syria và đồng minh đã tìm cách giành lại khu vực Wadi Barada, song chưa thành công. Quân đội chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria đang cáo buộc lẫn nhau trong cuộc xung đột dẫn đến tình trạng thiếu nước trầm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục