Tấn công bằng lựu đạn ở Ethiopia, hàng chục người bị thương

Một vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào đền thờ lớn nhất ở thủ đô Addis Ababa khiến ít nhất 24 người bị thương, trong đó có 5 người thương nặng.
Tấn công bằng lựu đạn ở Ethiopia, hàng chục người bị thương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Ethiopia cho biết tối 11/12 đã xảy ra một vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào đền thờ lớn nhất ở thủ đô Addis Ababa khiến ít nhất 24 người bị thương, trong đó có 5 người thương nặng.

Bộ trưởng Thông tin Ethiopia Getachew Reda cho biết vụ tấn công xảy ra khi những người cầu nguyện đang làm lễ tại đền thờ Grand Anwar, song chưa rõ kẻ nào đã gây ra vụ tấn công trên.

Gần đây, giới chức trách Ethiopia đã tống giam một loạt phần tử Hồi giáo với những cáo buộc khủng bố và âm mưu thiết lập một Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia châu Phi này.

Bất chấp việc triển khai quân đội tại Somalia để chiến đấu chống lại nhóm khủng bố al-Shabab có liên hệ với mạng lưới al-Qeada, nhưng Ethiopia gần như không bị các cuộc tấn công trả đũa của lực lượng này.

Trong khi đó, Al-Shabab thường nhằm mục tiêu vào Kenya, Uganda và Djibouti, các nước cũng triển khai quân tại Somalia dưới danh nghĩa lực lượng của Liên minh châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục