Thái dự định trục xuất người nhập cư mang thai

Đề xuất trục xuất người nhập cư mang thai của Bộ Lao động Thái Lan đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ các nhóm nhân quyền thế giới.
Ngày 6/7, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra tuyên bố, những đề xuất của chính quyền Thái Lan trục xuất các nhân công nhập cư mang thai sẽ làm tăng sự phân biệt đối xử hơn là góp sức vào cuộc chiến chống buôn người.

Bộ Lao động Thái Lan mới đây đã trình một kế hoạch trục xuất các công nhân nhập cư, do tin rằng họ sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn ở quê hương mình.

Các nhóm nhân quyền nói biện pháp này là để đáp lại phân loại mới đây của Bộ ngoại giao Mỹ xếp Thái Lan vào “loại 2” trong danh sách theo dõi các nước không đủ nỗ lực trong chống nạn buôn người.

“Ý tưởng là đưa họ về nhà nơi họ có thể được chăm sóc tốt hơn khi có thai để các bà mẹ không gặp những vấn đề về y tế”, Somkiat Chayasriwong, thư ký ở Bộ lao động, nói với AFP. “Chúng tôi đã thành lập ủy ban nghiên cứu chi tiết cách chăm sóc lao động nhập cư mang thai”.

Nhưng đề xuất đã gây ra giận dữ trong các nhóm quyền con người cho rằng kế hoạch này có thể làm điều kiện sống của người nhập cư tồi tệ hơn nhưng vẫn không giải quyết được gốc rễ vấn đề buôn người.

Báo cáo công bố tháng trước của Bộ ngoại giao Mỹ chỉ trích Thái Lan không phản ứng đủ với nạn buôn người, chủ yếu từ các nước láng giềng, sang nước này làm gái mại dâm, đi ăn xin và lao động cưỡng bức trong các nhà máy và ngành ngư nghiệp./.

 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục