Thăm và chúc tết hai gia đình đa văn hóa Việt-Hàn

Đoàn cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc đã đến thăm và chúc tết hai gia đình đa văn hóa Việt-Hàn ở tỉnh thành phố Ansan.
Ngày 4/2, đoàn cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc do Đại sứ Trần Trọng Toàn và phu nhân dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết hai gia đình đa văn hóa Việt-Hàn ở thành phố Ansan, thuộc tỉnh Gyeonggi.

Thay mặt lãnh đạo đại sứ quán, Đại sứ Trần Trọng Toàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các cô dâu cần khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống khi làm dâu xứ người, làm tốt vai trò người con dâu hiếu thảo, người vợ đảm và người mẹ hiền. Trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng cần thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cùng giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, báo hiếu cha mẹ.

Đại sứ cũng nhấn mạnh thêm rằng các chị em cần chịu khó học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là ngoại ngữ để có thể hòa nhập một cách nhanh chóng vào xã hội sở tại.

Chia sẻ suy nghĩ về cô con dâu hiếu thảo, bà Lee Jeom-rye, 78 tuổi, hồ hởi nói “Ngày đầu Nữ mới đến làm dâu nhà tôi còn nhiều bỡ ngỡ, tiếng Hàn không nói được nhiều. Nhưng đến nay con dâu tôi đã trưởng thành nhiều, tiếng Hàn nói rất tốt và rất hiếu thảo. Tôi rất tự hào về con dâu út của tôi và vợ chồng con tôi sống với nhau rất tốt.”

Cô dâu Nguyễn Thị Nữ (quê Hải Phòng) làm dâu ở Xứ sở Kim chi từ tháng 11/2010 và vừa sinh con trai cách đây 2 tháng. Chồng chị Nữ là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em, hiện làm nghề phát thư báo.

Chị Nữ tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc khi được đón đoàn cán bộ của Đại sứ quán đến thăm và chúc tết gia đình. Đây thực sự là niềm động viên rất lớn đối với những người con xa quê, làm dâu nơi đất khách quê người như tôi.”

Nhắc đến gia đình nhà vợ ở Việt Nam, chú rể Yang Dong-ok nghẹn ngào nói: “Tôi cưới Nữ đã được 2 năm nhưng chưa có điều kiện đưa vợ về thăm quê. Tôi thành thật xin lỗi bố mẹ và gia đình ở Việt Nam. Vợ tôi vừa sinh cháu và cả nhà sẽ sớm sắp xếp công việc để về Việt Nam thăm gia đình khi cháu bé cứng cáp hơn."

Thay mặt lãnh đạo sứ quán, Đại sứ Trần Trọng Toàn đã trân trọng trao tặng quà Tết mang đậm hương vị quê hương như bánh chưng, càphê và rượu Việt Nam cho hai gia đình./.

Anh Nguyên-Việt Cường/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục