Thủ lĩnh cuộc đảo chính ở Burkina Faso bị cảnh sát bắt giữ

Thủ lĩnh cuộc đảo chính ở Burkina Faso, Tướng Gilbert Diendere đã bị giam tại đồn cảnh sát Paspanga, gần trung tâm thủ đô Ouagadougou.
Thủ lĩnh cuộc đảo chính ở Burkina Faso bị cảnh sát bắt giữ ảnh 1Lực lượng cảnh vệ của Tổng thống gác tại khu vực khách sạn Laico ở Ouagadougou ngày 20/9. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 1/10, thủ lĩnh cuộc đảo chính ở Burkina Faso, Tướng Gilbert Diendere đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.

Ông Diendere, người từng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối mặt với pháp luật sau cuộc đảo chính bất thành hôm 17/9 vừa qua, đã bị giam tại đồn cảnh sát Paspanga, gần trung tâm thủ đô Ouagadougou.

Theo một nguồn thạo tin, Tướng Diendere hôm 29/9 đã tới ẩn náu tại một khu nhà của đại diện Tòa thánh Vatican ở Burkina Faso.

Trước đó, trong một thông điệp phát Đài phát thanh ngày 29/9, Tướng Gilbert Diendere yêu cầu các binh lính dưới quyền “đầu hàng để tránh một cuộc tàn sát đẫm máu.” Ông cũng cho biết bản thân đã "sẵn sàng để đối mặt với công lý."

Tuyên bố này của ông Gilbert Diendere được đưa ra sau khi quân đội Burkina Faso cho biết nhóm binh sỹ thuộc lực lượng Cận vệ tổng thống (RSP) tiến hành vụ đảo chính bất thành vừa qua đã từ chối giải giáp theo thỏa thuận hòa bình mới được ký kết.

RSP đã chính thức bị giải thể sau cuộc đảo chính bất thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục