Thủ tướng Israel: Hòa đàm Trung Đông đổ vỡ do người Palestine

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/12 tuyên bố các cuộc hòa đàm Trung Đông bị đổ vỡ hồi đầu năm nay là do người Palestine muốn chấm dứt chúng.
Thủ tướng Israel: Hòa đàm Trung Đông đổ vỡ do người Palestine ảnh 1Xung đột giữa binh sỹ Israel và người biểu tình Palestine gần trạm kiểm soát Hawara, Khu Bờ Tây hồi tháng 8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/12 tuyên bố các cuộc hòa đàm Trung Đông bị đổ vỡ hồi đầu năm nay là "do người Palestine muốn chấm dứt chúng."

Trong một bài phát biểu được ghi âm phát tại Diễn đàn Saban do Viện Brookings tổ chức, ông Netanyahu cho rằng các nhà lãnh đạo Palestine “không hoàn toàn sẵn sàng… để đương đầu với nạn bạo lực” do chính người dân của họ gây ra.

Nhà lãnh đạo Israel đồng thời cảnh báo có thể sẽ không có thỏa thuận hòa bình với người Palestine nếu thỏa thuận đó không thừa nhận sự hiện diện “lâu dài” của quân đội Israel trong khu vực.


Nỗ lực xúc tiến hòa đàm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thất bại hồi tháng 4 trong bối cảnh Israel và Palestine đưa ra những lời cáo buộc gay gắt nhằm vào nhau.


Cùng ngày 7/12, quân đội Israel đã bắt giữ 24 người Palestine ở các khu vực al-Khalil và Bethlehem thuộc phía Nam khu Bờ Tây, một ngày sau khi xảy ra vụ những người định cư Do Thái giết hại một công nhân Palestine ở khu vực Nablus.

Trong một tuyên bố, Câu lạc bộ tù nhân Palestine, một tổ chức phi chính phủ của Palestine, nêu rõ: "Quân đội Israel đã bắt giữ 11 người ở một số khu vực xung quanh al-Khalid sau các cuộc truy bắt và khám xét nhà ở của những người này với lý do họ đang bị giới chức trách Israel truy nã."

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh ở Bethlehem nói với hãng thông tấn Anadolu rằng quân đội Israel cũng đã bắt giữ 3 thanh niên Palestine ở một thị trấn phía Tây Bethlehem với lý do tương tự.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Israel cũng bắt giữ một phụ nữ Palestine do tình nghi tìm cách tấn công binh sỹ Israel ở một trạm kiểm soát của quân đội nước này tại Bethlehem. Ngoài ra, nhiều vụ bắt giữ khác cũng được thực hiện ở khu vực Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục