Thực hư thông tin gian lận trong cuộc tổng tuyển cử ở Ecuador

Giới chức Ecuador bác bỏ thông tin cho rằng có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hai ngày trước đó tại nước này.
Thực hư thông tin gian lận trong cuộc tổng tuyển cử ở Ecuador ảnh 1Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Ecuador Juan Pablo Pozo (phải) và người đứng đầu Ủy ban bầu cử của Tổ chức các nước châu Mỹ Leonel Fernandez (trái) ký thỏa thuận về việc giám sát cuộc bầu cử ở Quito, Ecuador ngày 16/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 21/2, giới chức Ecuador bác bỏ thông tin cho rằng có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hai ngày trước đó tại nước này.

Tuyên bố chính thức của Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định tiến trình bầu cử và kiểm phiếu hoàn toàn "tôn trọng ý nguyện của người dân."

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, hội đồng bầu cử còn nhấn mạnh rằng trong lịch sử bầu cử của Ecuador, chưa bao giờ kết quả được công bố trong vòng 48 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Ecuador (CNE) Juan Pablo Pozo thông báo nhiều khả năng sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 2/4 tới.

Theo kết quả kiểm 97,2% phiếu bầu, ứng cử viên đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền Lenín Moreno đang tạm dẫn đầu với 39,31% phiếu bầu và ứng cử viên đảng Tạo dựng Cơ hội (CREO) đối lập Guillermo Lasso giành được 28,25%.

Theo Chủ tịch CNE Pozo, kết quả cuối cùng có thể sẽ phải đợi tới ngày 23/2 mới có thể công bố.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hội đồng đã “chuẩn bị sẵn sàng” cho bầu cử vòng hai.

Nếu tình huống này xảy ra, cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên sẽ rất căng thẳng, vì ứng cử viên đối lập Cynthia Viteri đã tuyên bố sẽ ủng hộ ông Lasso.

Theo luật bầu cử Ecuador, nếu ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu ủng hộ hoặc được trên 40% số phiếu bầu và cách biệt 10% so với đối thủ gần nhất sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng một./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục