Tổng thống Chad kêu gọi Trung Phi lập liên minh chống Boko Haram

Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby đã kêu gọi các nước Trung Phi thành lập liên minh chống lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Tổng thống Chad kêu gọi Trung Phi lập liên minh chống Boko Haram ảnh 1Phiến quân Boko Haram tại địa điểm bí mật ở Nigieria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/1, phát biểu sau khi tiễn một đoàn gồm 400 xe của quân đội đến biên giới Cameroon, Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby đã kêu gọi các nước thuộc Cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi thành lập liên minh chống lực lượng Hồi giáo cực đoan khét tiếng Boko Haram của Nigeria.

Ông Deby cho biết đoàn xe đang đi qua biên giới và ngày 18/1 sẽ bắt đầu các hoạt động chống Boko Haram.

Trong số các xe quân sự nói trên có xe tăng, xe thiết giáp và xe bán tải chở quân.

Cùng ngày, hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành tại thủ đô N'djamena của Cộng hòa Chadđể bày tỏ sự ủng hộ đối với những binh sỹ nước này đang tiến đến Cameroon và Nigeria để giúp đối phó với Boko Haram.

Thủ tướng Kalzeube Pahimi Deubet cho rằng cuộc tuần hành đã phát đi “một tín hiệu mạnh, một lời cảnh báo tới Boko Haram.”

Hôm 16/1, Cộng hòa Chad cũng đã điều động hàng chục xe tăng tới Cameroon hỗ trợ cuộc chiến chống Boko Haram.

Trước đó, Quốc hội Cộng hòa Chad đã thông qua việc triển khai số lượng không xác định "các binh sỹ vũ trang và lực lượng an ninh tới hỗ trợ các binh sỹ Cameroon và Nigeria phát động cuộc chiến chống những kẻ khủng bố.”

Boko Haram đang đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo theo đường lối cứng rắn tại khu vực Đông Bắc Nigeria, dọc biên giới với Cộng hòa Chad.

Tuy nhiên, nhóm phiến quân này gần đây đã mở rộng phạm vi hoạt động sang các nước láng giềng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục