Tổng thống Chile trao quốc tịch cho 65 công dân Palestine tị nạn

Tổng thống Chile đã trao quốc tịch cho 65 công dân Palestine tị nạn từ năm 2008 đồng thời khẳng định Chính phủ nước này cam kết sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân của bạo lực và đàn áp trên thế giới.
Tổng thống Chile trao quốc tịch cho 65 công dân Palestine tị nạn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.com)

Ngày 22/6, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã trao quốc tịch nước này cho 65 công dân Palestine tị nạn từ năm 2008.

Chile đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về tình trạng người tị nạn (năm 1951) và Nghị định thư của Liên hợp quốc về tình trạng người tị nạn (năm 1967).

Hiện cộng đồng người Palestine ở Chile là khoảng 400.000 người. Tổng thống Bachelet cũng nêu rõ hiện khoảng 60 triệu người trên thế giới đang phải sống tị nạn do chiến tranh hay những khó khăn khác, đồng thời kêu gọi thế giới chấm dứt các cuộc chiến tranh và xung đột bạo lực cũng như đấu tranh chống đói nghèo, góp phần giảm bớt tình trạng di cư bắt buộc.

Bà khẳng định Chính phủ Chile cam kết sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân của bạo lực và đàn áp trên thế giới.

Tính đến nay, Chile đã trao quốc tịch cho 1.833 người tị nạn đến từ khắp nơi trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục