TP.HCM kiến nghị khoanh vùng bảo vệ khu vực Trại Davis

Các đơn vị ở TP.HCM sẽ khảo sát thống nhất phương án khoanh vùng bảo vệ và hoàn tất hồ sơ xếp hạng di tích Trại Davis.

Ngày 9/1, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp và hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Liên lạc truyền thống Ban liên hợp quân sự Trại Davis tiếp tục khảo sát thực tế tại địa điểm Trại Davis.

Sau khi khảo sát, các bên liên quan sẽ cùng thống nhất phương án khoanh vùng bảo vệ di tích, nhằm hoàn tất hồ sơ xếp hạng di tích Trại Davis.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc công nhận di tích lịch sử cách mạng Trại Davis là cần thiết vì đây là biểu tượng hào hùng đánh dấu một giai đoạn đấu tranh quân sự, ngoại giao tiêu biểu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó cũng là biểu tượng sinh động về lòng yêu nước và truyền thống cách mạng, đáng được trân trọng, gìn giữ.

Trong thời gian diễn ra Chiến tranh Việt Nam, Trại Davis là địa danh nằm ở phía Tây Nam sân bay Tân Sơn Nhất, là nơi đặt trụ sở của hai phái đoàn đại biểu quân sự của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thi hành Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục