Triệt phá đường dây làm tiền giả ở Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan

Sau nhiều tháng theo dõi, các nhà điều tra tại Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc đã đồng loạt ra quân truy quét đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả, bắt giữ ba người liên quan.
Triệt phá đường dây làm tiền giả ở Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Gần 250 cảnh sát thuộc bang Sachsen, liên bang và bộ phận chống tiền giả của Ngân hàng liên bang Đức vừa triển khai trong chiến dịch triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả tại ba nước châu Âu là Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Sau nhiều tháng theo dõi, các nhà điều tra tại ba nước trên đã đồng loạt ra quân truy quét đường dây này, bắt giữ ba người liên quan.

Cảnh sát đã khám xét 12 căn nhà, xe cộ và thu giữ nhiều giấy tờ, trong đó có 100.000 USD giả. Trước đó, một thành viên 65 tuổi của đường dây này đã bị bắt tại Zittau, bang Sachsen.

Theo các nhà điều tra, đường dây này sản xuất các đồng tiền giả mệnh giá 100 USD tại Đức, sau đó mang sang Séc và Ba Lan để tiêu thụ. Các đối tượng bị bắt đều là nam giới và có thể sẽ phải đối mặt với án tù ba năm.

Việc triệt phá đường dây trên được xem là thành công lớn trong việc hợp tác giữa cảnh sát ba nước.

Trước đó, lực lượng an ninh cũng phối hợp triệt phá một đường dây sản xuất và buôn ma túy đá, với giá trị lên tới 184 triệu euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục