Trung Quốc: Công nhân tự tử vì bị làm việc quá sức

Thêm 1 công nhân hãng Foxconn, Trung Quốc, thiệt mạng mà người quan tâm nghĩ rằng tự tử vì bị bắt làm việc quá sức và đối xử tàn tệ.
Đài RFA đưa tin, thêm một công nhân hãng điện tử Foxconn ở Trung Quốc, mới 23 tuổi, được cho là tự tử khi nhảy từ tầng cao xuống đất và thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại Thành Đô ở Tây Nam Trung Quốc trong tuần qua và là trường hợp mới nhất trong một loạt các vụ thiệt mạng mà người quan tâm nghĩ là do tự tử vì bị bắt làm việc trong điều kiện lao động nghiệt ngã quá sức và bị quản lý đối xử tàn tệ.

Foxcon là hãng điện tử lớn của Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động tại Trung Quốc Đại lục, vì giá nhân công rẻ, chuyên lắp ráp sản phẩm cho các đại công ty danh tiếng như Apple, Sony và Nokia. Khoảng một triệu người Trung Quốc được Foxconn thuê, một nửa số này làm việc trong một chi nhánh ở Thẩm Dương gần Hong Kong.<

Từ năm 2010, dư luận bắt đầu chú ý đến các hãng xưởng Foxconn ở Đại lục vì những vụ tự tử của công nhân mà thường là nhảy từ lầu cao xuống đất.

Theo các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, năm 2010 ít nhất 13 người đã chết vì nhảy lầu, tiếp đó những vụ tương tự năm 2011.

Tuy Foxconn luôn phủ nhận việc bóc lột sức lao động và ngược đãi công nhân nhưng cũng đã tăng mức lương lên gần 70% hồi năm 2010.

Để tránh tình trạng lệ thuộc nhân lực lao động, Foxconn dự định sử dụng một triệu rôbốt vào các công việc đơn giản. Hiện có 10.000 người máy chuyên trách vẽ, lắp ráp trong Foxconn. Tổng số rôbốt sẽ được tăng lên 300.000 vào năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục