Trung Quốc: Lại tai nạn hầm mỏ khiến 15 người chết

Trung Quốc lại xảy ra một vụ tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng tại tỉnh Hồ Nam khiến 15 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Theo AFP, mười lăm thợ mỏ đã chết và ba người khác bị thương khi chiếc xe điện bị trật bánh khỏi đường ray trong một mỏ than tại miền trung Trung Quốc, các nhà chức trách cho biết. Đây là vụ tai nạn mới nhất của ngành công nghiệp nguy hiểm này ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cục quản lý an toàn lao động Trung Quốc cho hay vụ tai nạn xảy ra tại hầm khai thác gần thành phố Leiyang, tỉnh Hồ Nam vào rạng sáng ngày thứ năm.

Các quan chức địa phương trả lời AFP rằng các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Những tai nạn đang ngày càng phổ biến trong những mỏ than rộng lớn tại Trung Quốc, nơi mà an toàn lao động thường bị bỏ qua bởi những ông chủ muốn tìm kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng.

Những số liệu mới nhất cho thấy 2.433 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn khai thác than của nước này trong năm 2010, theo thống kê chính thức, với tỷ lệ hơn 6 người chết một ngày.

Tuy nhiên, hội bảo vệ quyền lợi người lao động cho rằng số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều.

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc là nguyên nhân làm tăng nhu cầu về năng lượng, bao gồm cả than đá.

Các quốc gia châu Á là những người tiêu dùng than hàng đầu thế giới, nhiên liệu hóa thạch chiếm 70% nhu cầu về năng lượng đang ngày càng tăng cao, và trong suốt những tháng mùa đông, các mỏ than hoạt động hết năng suất./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục