Tunisia: Cựu Bộ trưởng Nội vụ Essid được bổ nhiệm làm Thủ tướng

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Habib Essid đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của nước này và có nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới sau khi các đảng phái chính trị đạt được một thỏa thuận.
Tunisia: Cựu Bộ trưởng Nội vụ Essid được bổ nhiệm làm Thủ tướng ảnh 1Tân Thủ tướng Tunisia, Habib Essid. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Tunisia Mohamed Ennaceur ngày 5/1 thông báo cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib Essid đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của nước này và có nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới sau khi các đảng phái chính trị đạt được một thỏa thuận.

Ông Habib Essid, 65 tuổi, từng làm việc dưới chính quyền của Thủ tướng Ben Ali và cũng từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Tunisia sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ ông Ben Ali.

Theo Hiến pháp Tunisia, ông Essid có thời hạn 1 tháng để lên danh sách nội các mới.

Ông Habib Essid là thành viên của đảng Nidaa Tounes, đảng hiện giữ 86 trong tổng số 217 ghế trong Quốc hội Tunisia.

Trước đó, ngày 22/12/2014, một thành viên khác của đảng Nidaa Tounes là ông Beji Caid Essebsi, 88 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Tunisia và trở thành Tổng thống đầu tiên được bầu một cách dân chủ ở quốc gia Bắc Phi này.

Tổng thống đắc cử đã tuyên thệ nhậm chức ngày 31/12 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục