Tỷ lệ phụ nữ Anh có việc làm ở mức cao nhất từ năm 1971

Theo thống kê, trong quý 4/2013, tỷ lệ phụ nữ có việc làm tại Anh đã tăng lên 67,2%, mức cao nhất kể từ năm 1971.

Trong bối cảnh nền kinh tế Anh tiếp tục phục hồi, thị trường việc làm tại nước này ghi nhận những diễn biến tích cực mới với số người thất nghiệp tiếp tục giảm và lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS), trong quý 4/2013, con số thất nghiệp ở Anh là 2,34 triệu người, ít hơn 125.000 người so với quý trước.

Tỷ lệ phụ nữ có việc làm tăng lên 67,2%, là mức cao nhất kể từ năm 1971. Phụ nữ hiện chiếm 46% lực lượng lao động tại Anh.

Mức gia tăng trên có được chủ yếu nhờ số phụ nữ làm việc toàn thời gian trong quý Tư tăng thêm 122.000 người lên 8,09 triệu người.

Số phụ nữ làm việc bán thời gian giảm 28.000 người, còn 5,91 triệu người, trong khi số nam giới làm việc toàn thời gian và bán thời gian đều tăng.

Số liệu mới nhất của ONS cho thấy tỷ lệ thất nghiệp chung trong ba tháng cuối năm ngoái tăng lên 7,2%, so với mức 7,1% tính trong ba tháng 9,10,11 cùng năm, nhưng thấp hơn mức 7,6% của ba tháng 7, 8, 9.

Số người nhận trợ cấp thất nghiệp trong tháng cuối cùng của năm ngoái và tháng đầu tiên của năm nay đã giảm 27.600 người, còn 1,22 triệu người.

Tính từ tháng 1/2013-1/2014, số người phải nhận trợ cấp thất nghiệp đã giảm 327.600 người, là mức giảm lớn nhất tính theo năm kể từ tháng 3/1998.

Lương của người lao động trong quý cuối năm 2013 cũng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, làm dấy lên hy vọng rằng tăng trưởng thu nhập sẽ bắt đầu vượt tỷ lệ lạm phát vào cuối năm nay.

Theo Quốc vụ khanh phụ trách việc làm của Bộ Phúc lợi, Việc làm và Hưu trí Anh Esther McVey, những số liệu mà ONS vừa công bố chỉ ra rằng kế hoạch dài hạn của chính phủ nhằm xây dựng một nền kinh tế vững mạnh và bảo đảm hơn đang giúp các doanh nghiệp tạo thêm việc làm cho người lao động./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục