UAE trục xuất 4 người Ấn Độ tình nghi có liên hệ với IS

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã trục xuất 4 người Ấn Độ bị tình nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và dự kiến sẽ trục xuất thêm 4 người nữa.
UAE trục xuất 4 người Ấn Độ tình nghi có liên hệ với IS ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Syria được cho là do IS thực hiện. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo PTI, ngày 15/9, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã trục xuất 4 người Ấn Độ bị tình nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và dự kiến sẽ trục xuất thêm 4 người nữa.

Động thái này thể hiện sự hợp tác đang gia tăng giữa Ấn Độ và UAE trong cuộc chiến chống khủng bố.

Các nguồn tin chính thức cho biết 4 người vừa bị trục xuất trên đã bị bắt ngay khi về tới sân bay Kozhikode và Thiruvananthapuram, thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.

Những người này chưa tham gia hoạt động khủng bố, nhưng thường xuyên tiếp xúc với hai phần tử đã gia nhập IS ở vùng Vịnh, trong đó một kẻ người Bangladesh hiện đã chết trong cuộc chiến cho IS, còn phần tử thứ hai người Ấn Độ, hiện chưa rõ ở đâu.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, 4 người trên cho biết họ đã tiếp xúc với hai kẻ đã tham gia IS ở cả UAE và Kerala./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục