Ủng hộ các lực lượng tại Đà Nẵng, Hà Nội phòng, chống dịch

Đây là nguồn động viên rất lớn đối với những người đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trao tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)
Trao tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 6/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các cơ quan, đơn vị với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đây là nguồn động viên rất lớn đối với những người đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Công ty Cổ phần FPT ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố ủng hộ 40,7 triệu đồng, Công ty Cổ phần Giám định Á Việt ủng hộ 10 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên cảm ơn tấm lòng của các đơn vị, công ty, đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ đến hỗ trợ cho các đơn vị ở tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch.

Theo bà Đặng Thị Kim Liên, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong thời gian qua, nhiều cơ quan, tổ chức, tôn giáo, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã chung tay ủng hộ cùng với chính quyền thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; với tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền.

[Hỗ trợ quần áo bảo hộ y tế cho lực lượng phòng, chống dịch tuyến đầu]

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng; 1.000 Thẻ Bảo hiểm dịch bệnh; 1.000 khẩu trang kháng khuẩn; 10 tấn gạo; 100 chai sát khuẩn... cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp cũng đã trực tiếp đến ủng hộ, trao tặng tiền mặt và dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho lực lượng đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) đã trao số tiền 1 tỷ đồng tặng Sở Y tế Đà Nẵng để tri ân hỗ trợ, động viên các nhân viên y tế thành phố đã trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch; Đại học Đông Á Đà Nẵng ủng hộ hàng trăm chai nước sát khuẩn cho các chốt phòng, chống dịch.

Chiều 6/4, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội do ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng các cơ quan, đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đến thăm, động viên, chia sẻ và trao tặng quà tại 2 điểm cách ly, điều trị để phòng, chống dịch COVID-19 là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội và khu cách ly Ký túc xá Trường Đại học FPT thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Đoàn công tác đã thăm và trao tặng các y bác sỹ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và các cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly Ký túc xá Trường Đại học FPT, mỗi điểm 1 tấn gạo, 1.000 tấm kính chống giọt bắn, 1.000 hộp thực phẩm và 50 triệu đồng tiền mặt.

Trực tiếp trao tặng tại hai địa điểm, ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết thông qua hoạt động này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội muốn gửi gắm những tình cảm, sự sẻ chia đối với những y bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, mong các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ủng hộ các lực lượng tại Đà Nẵng, Hà Nội phòng, chống dịch ảnh 1Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng quà tại khu cách ly Ký túc xá Trường Đại học FPT. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Tại khu cách ly Ký túc xá Trường Đại học FPT, Thượng tá Nguyễn Công Hải, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất cho biết, Ký túc xá đang phục vụ 1.200 người thực hiện cách ly. Đây là những người trở về từ nước ngoài và một số địa phương trong thành phố Hà Nội.

Trước sự động viên, sẻ chia của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ, Thượng tá Nguyễn Công Hải khẳng định, các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 của đất nước.

Ngay từ khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, các cấp hội Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chung tay phòng, chống dịch.

Các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ được các cấp hội thực hiện thường xuyên, liên tục như phát tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, các phương tiện, dụng cụ phòng, chống dịch... tới người dân và các đơn vị, cơ sở y tế.

Cùng với đó, nhiều đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm cũng hưởng ứng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, ủng hộ các thiết bị, tiền mặt, thực phẩm tặng lực lượng phòng, chống dịch và người đang thực hiện cách ly, điều trị để phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục