Uruguay có tỷ lệ người trung lưu cao nhất khu vực Mỹ Latinh

Theo Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Uruguay có tỷ lệ người trung lưu cao nhất Mỹ Latinh với 60,2% dân số.
Uruguay có tỷ lệ người trung lưu cao nhất khu vực Mỹ Latinh ảnh 1Thủ đô Montevideo của Uruguay. (Ảnh: Quang Sơn/Vietnam+)

Theo Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Uruguay có tỷ lệ người trung lưu cao nhất Mỹ Latinh với 60,2% dân số.

Trong một nghiên cứu về những người nghèo, dễ bị tổn thương và tầng lớp trung lưu tại Mỹ Latinh giai đoạn 2000-2012, UNDP cho biết chỉ có Uruguay và Argentina (54,4%) có số người trung lưu chiếm hơn một nửa dân số.

Tỷ lệ người trung lưu tại Uruguay cao hơn 7 lần so với Nicaragua và Guatemala, gấp gần 5 lần so với Honduras, gần 4 lần so với El Salvador, và gần 3 lần so với Venezuela.

Theo công trình nghiên cứu trên, 82 triệu người nghèo tại Mỹ Latinh đã trở thành trung lưu trong giai đoạn 2000-2012. Trong khoảng thời gian này, tầng lớp trung lưu tăng từ 21,9% dân số lên 34,3%, trong khi người nghèo giảm từ 41,7% xuống 25,3%, và những người dễ bị tổn thương tăng từ 34,4% lên 37,8%. Mặt khác số người thượng lưu tăng từ 2% lên 2,6%.

Peru dẫn đầu về sự gia tăng tầng lớp trung lưu (tăng 19,1 điểm phần trăm), tiếp theo là Argentina, Bolivia, Panama, Brazil, Ecuador...

Trong khi đó, Bolivia giảm tỷ lệ nghèo mạnh nhất (giảm 32,2 điểm phần trăm), xếp trên Peru, Venezuela, Ecuador và Brazil...

Theo tiêu chí của UNDP, những người có thu nhập dưới 4 USD mỗi ngày được liệt vào diện nghèo, từ 4 đến 10 USD là những người dễ bị tổn thương, từ 10 đến 50 USD là những người trung lưu và trên 50 USD là những người thượng lưu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục