"Vụ tấn công của Israel có sự phối hợp quân nổi dậy"

Tướng Fahd Jassem al-Freij cho rằng vụ không kích của Israel vào Syria diễn ra hồi tuần trước là có sự phối hợp với quân nổi dậy.
Theo THX, Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Fahd Jassem al-Freij, ngày 4/2 cho rằng vụ không kích của Israel nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự ở ngoại ô thủ đô Damascus diễn ra hồi tuần trước là có sự phối hợp với quân nổi dậy đang chống Chính phủ Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình được phát sóng vào tối 4/2, ông al-Freij cho biết trung tâm nghiên cứu nói trên đã nhiều lần là mục tiêu của quân nội dậy.

Ông cho hay "các nhóm khủng bố vũ trang" hiện đang nhằm vào các hệ thống phòng không của Syria trên khắp cả nước theo chỉ thị của Israel nhằm vô hiệu hóa các hệ thống này song quân đội Syria sẽ làm hết sức để bảo vệ các thể chế của mình.

Ông Freij đồng thời kêu gọi người dân nước này hợp tác với nhà chức trách để phát hiện ra các hang ổ của các nhóm vũ trang nói trên.

Hôm 30/1, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công trung tâm trên của Syria và hành động này đã bị một số nước trong khu vực cũng như trên thế giới lên án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục